Nguyên trưởng trạm y tế bị nữ hộ sinh tố tham ô tài sản hầu tòa

Nguyên trưởng trạm y tế ở Quảng Nam lại ra tòa. Vụ án “xuất phát” từ vụ bị cáo bị nữ hộ sinh dưới quyền tố cáo tham ô tài sản.

Nguyên trưởng trạm y tế ở Quảng Nam lại ra tòa. Vụ án “xuất phát” từ vụ bị cáo bị nữ hộ sinh dưới quyền tố cáo tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Đức Đạo tại phiên tòa hôm nay 1.4 - Ảnh: C.T.VBị cáo Nguyễn Đức Đạo tại phiên tòa hôm nay 1.4 - Ảnh: C.T.V
Hôm nay 1.4, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã mở phiên sơ thẩm vụ tham ô tài sản, xét xử Nguyễn Đức Đạo, 44 tuổi, nguyên trưởng trạm y tế thị trấn Hà Lam, người đã bị nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy tố cáo tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2011-2013, ông Đạo lập khống chứng từ chiếm đoạt gần 24 triệu đồng, sau đó Trung tâm y tế huyện Thăng Bình lập đoàn thanh tra xác định sai phạm và cách chức, chuyển công tác đối với ông Đạo.
Ông Đạo cũng tiến hành hợp đồng khám sức khỏe với nhiều trường học tại huyện Thăng Bình, thu hơn 90 triệu đồng nhưng không nhập quỹ cơ quan, sau đó còn lập danh sách chi tiền khống để hợp thức hóa…
Tại phiên tòa, ông Đạo lại khẳng định việc lập khống chứng từ vào cuối năm là để… nhận lại chính khoản tiền mà cá nhân đã bỏ ra để chi cho hoạt động thường xuyên và các khoản “quan hệ tiếp khách”.
Dự kiến, ngày 4.4 tới tòa tuyên án.
Vụ xử ông Đạo với tội danh tham ô tài sản gây chú ý vì trước đó tòa án đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung và 1 lần hoãn xử. Đáng chú ý, nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy là người đã “đeo bám” sát các diễn biến liên quan.
Trong quá trình tố cáo, do vẫn chưa hài lòng về kết quả xử lý đối với ông Đạo (cách chức, chuyển công tác) mà Trung tâm y tế huyện Thăng Bình đưa ra, bà Thủy tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Thăng Bình. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, ông Đạo bị truy tố tội “Tham ô tài sản”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.