Nhà báo bị hành hung vô cớ

07/12/2009 00:17 GMT+7

Sáng qua, hai phóng viên Báo Thanh Tra là Nguyễn Ngọc Phó và Nguyễn Văn Chính khi đi tác nghiệp tại xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã bị ông Hoàng Thưởng (trú tại địa phương) vô cớ hành hung gây thương tích.

Khi gặp hai phóng viên này, ông Thưởng bỗng nhiên quát nạt, cho là họ đã cướp đất của ông ta và dùng xẻng đuổi đánh, khiến anh Chính bị thương ở đầu gối. Khi hai phóng viên chạy vào một ngôi nhà bên đường để kêu cứu thì chủ nhà này cũng bị ông Thưởng hành hung. Sau đó, ông Đỗ Trung Tiến - Phó trưởng Công an xã Đăk R’moan đến can thiệp cũng đã bị ông Thưởng đánh gây thương tích ở mặt và chân. Gần trưa, lực lượng công an mới khống chế được ông Thưởng đưa về trụ sở xã.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.