Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch TP.HCM tăng vốn lên gần 2.000 tỉ đồng

15/05/2021 07:53 GMT+7

Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch TP.HCM được đề xuất tăng vốn lên gần 2.000 tỉ đồng.

Ngày 14.5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM tăng tổng mức đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch (trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM) lên 1.988 tỉ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2024.
Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét, chấp thuận chọn phương án thiết kế để chủ đầu tư sớm tiến hành triển lãm các phương án đoạt giải lấy ý kiến của các chuyên gia và triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch được HĐND TP.HCM thông qua năm 2018 với tổng mức đầu tư 1.508 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2018 - 2022. Nguồn vốn xây dựng nhà hát dự kiến từ khoản tiền bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (Q.1). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ ngồi, gồm 1 khán phòng lớn 1.200 chỗ và 1 khán phòng nhỏ 500 chỗ. Nhà hát nằm trên lô đất có ký hiệu 1-21 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) rộng 10.030 m2 và công viên cây xanh xung quanh rộng hơn 10.000 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.