Nhà máy điện tử Foster đóng cửa, hơn 1.000 công nhân mất việc

Nhà máy Foster đi vào hoạt động từ tháng 7.2012 với tổng số vốn đầu tư hơn 12 tỉ đồng, chuyên lắp ráp linh kiện điện thoại di động, công suất khoảng 1 triệu sản phẩm/năm.

Ông Trần Minh Tùng, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH điện tử Foster tại cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (H.Gò Quao, Kiên Giang), xác nhận: Kể từ ngày 7.4, Nhà máy Foster chính thức đóng cửa và hiện đang làm thủ tục để thanh lý tài sản. Nguyên nhân là thời gian gần đây, đối tác Microsoft giảm đơn hàng, cộng thêm một khách hàng lớn cho rằng nhà xưởng của Foster không đạt chuẩn theo yêu cầu nên đã rút đơn hàng khiến nhà máy lâm vào khủng hoảng, không thể duy trì hoạt động. Khi Nhà máy Foster đóng cửa, khoảng 1.000 công nhân bị mất việc và được công ty hỗ trợ mỗi người 4 tháng lương để tìm việc làm mới.
Nhà máy Foster đi vào hoạt động từ tháng 7.2012 với tổng số vốn đầu tư hơn 12 tỉ đồng, chuyên lắp ráp linh kiện điện thoại di động, công suất khoảng 1 triệu sản phẩm/năm. Đây cũng là trường hợp đầu tiên một nhà máy quy mô lớn ở địa bàn tỉnh Kiên Giang phải đóng cửa vì khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.