Nhà thuốc Minh Châu tiếp tục bị xử phạt

02/06/2016 11:33 GMT+7

Ba nhà thuốc thuộc hệ thống Nhà thuốc Minh Châu tiếp tục bị UBND TP.HCM xử phạt.

Ngay sau khi UBND TP.HCM có quyết định xử phạt (ngày 26.5) cửa hàng thuốc Minh Châu tại địa chỉ 341 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) 94 triệu đồng vì "kinh doanh hàng hóa nhập lậu", ngày 30.5, UBND TP.HCM tiếp tục có quyết định xử phạt 3 cửa hàng thuốc khác của hệ thống nhà thuốc này.
Đầu tiên là nhà thuốc tại địa chỉ 435 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) do ông Lâm Đạo Hoàng Nam đứng tên, bị phạt vì không mở sổ bán thuốc theo quy định và nhập thuốc lậu. Có tất cả 25 đơn vị sản phẩm thực phẩm chức năng và 2.646 đơn vị sản phẩm tân dược nhập lậu tại đây.
Nhà thuốc Minh Châu thứ hai ở địa chỉ 402A Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) nhập tổng cộng đến 11.182 đơn vị sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Nhà thuốc này do bà Đoàn Nguyễn Nhật Thảo đứng tên.
Cả 2 nhà thuốc này đều bị phạt mức phạt chung là 94 triệu đồng/ nhà thuốc cho cả 2 vi phạm.
Nhà thuốc Minh Châu thứ 3 tại địa chỉ 380 Hai Bà Trưng (Q.3.TP.HCM) do bà Trương Uyên Phương đứng tên vi phạm đến 4 lỗi. Đó là không mở sổ, hàng nhập lậu, kinh doanh thuốc khi người đứng tên đã bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trước đó, nhà thuốc đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kinh doanh thuốc trước đó.
Có tất cả 774 đơn vị sản phẩm gồm hộp, chai, lọ, tuýp thực phẩm chức năng và thuốc tân dược các loại bị phát hiện nhập lậu tại nhà thuốc thứ 3. Tổng cộng, Nhà thuốc Minh Châu ở địa chỉ 380 Hai Bà Trưng bị phạt đến 110 triệu đồng vì 4 vi phạm này.
Tất cả sản phẩm nhập lậu tại 4 nhà thuốc thuộc hệ thống Nhà thuốc Minh Châu đã bị Chi cục quản lý thị trường TP.HCM tịch thu để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.