Nhà trên 9 tầng phải được kiểm định khả năng chống động đất

09/06/2007 00:33 GMT+7

Công trình nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, sân vận động, nhà thi đấu và các công trình tập trung đông người có thiết kế từ 500 chỗ ngồi trở lên sẽ bắt buộc phải được kiểm tra, chứng nhận an toàn về chịu lực bởi một tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập trước khi đưa vào sử dụng - đó là một trong những nội dung đề nghị sửa đổi của Thông tư 11 hướng dẫn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng mà Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến hôm qua 8.6.

Các công trình phải kiểm định chất lượng bắt buộc về an toàn chịu lực khác bao gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng có tổng diện tích 500m2 trở lên; chợ kiên cố và bán kiên cố có tổng diện tích từ 3.000m2 trở lên; trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo có khối tích từ 5.000m3 trở lên.

Riêng đối với nhà cao trên 9 tầng thuộc loại nhà chung cư, nhà làm việc, khách sạn thì ngoài kết cấu chịu lực còn phải được kiểm định chất lượng trong cấu tạo chống động đất.

Tuyết Nhung

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.