Nhạc sĩ Trần Tiến bị đồn qua đời: Tung tin thất thiệt có bị xử lý hình sự?

Bích Ngân
Bích Ngân
20/01/2021 12:01 GMT+7

Các cá nhân, tổ chức đăng tải tin thất thiệt về việc nhạc sĩ Trần Tiến qua đời là xâm phạm quyền về nhân thân, là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Liên quan sự việc một số trang mạng xã hội lan truyền tin thất thiệt nhạc sĩ Trần Tiến qua đời gây hoang mang, chuyên gia pháp lý cho rằng việc thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống làm xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, nhân phẩm, danh dự, … có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “làm nhục người khác”.
Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn cho biết quyền về nhân thân của con người là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác là vi phạm pháp luật, bị cấm theo Điều 5 Nghị định 72/2013 NĐ-CP.

Truy cứu trách nhiệm tùy vào mức độ hậu quả

LS Tuấn cho biết cá nhân, tổ chức sử dụng hình ảnh, thông tin của người khác làm xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, nhân phẩm, danh dự, … có thể bị khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất và mức độ hậu quả gây ra cho nạn nhân.
Căn cứ vào Điểm a, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ của Chính phủ, hành vi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.
Trong trường hợp, cá nhân, tổ chức nào sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “làm nhục người khác” theo Điểm e, Khoản 2, Điều 155 BLHS năm 2015, bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Đồng thời, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 288 BLHS năm 2015 quy định người nào thực hiện hành vi “Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó” để thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, LS Bùi Quốc Tuấn phân tích.
Do đó, “việc các nhân, tổ chức đăng tải tin thất thiệt về việc nhạc sĩ Trần Tiến qua đời là xâm phạm quyền về nhân thân, là hành vi vi phạm pháp luật”, LS Bùi Quốc Tuấn nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.