Nhân rộng mô hình ngăn triều cường, chống ngập

24/04/2015 07:35 GMT+7

Ngày 23.4, tại lễ bàn giao, đưa vào vận hành công trình chống ngập trên địa bàn Q.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở GTVT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả để xây dựng hệ thống kè, cống kiểm soát triều, nhân rộng mô hình, triển khai trên các địa bàn khác.

Ngày 23.4, tại lễ bàn giao, đưa vào vận hành công trình chống ngập trên địa bàn Q.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở GTVT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả để xây dựng hệ thống kè, cống kiểm soát triều, nhân rộng mô hình, triển khai trên các địa bàn khác.

Công trình do UBND Q.8 thực hiện và bàn giao cho Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP quản lý, vận hành. Với kè ngăn triều chống ngập tại P.7, đoạn từ cầu Bà Tàng đến cầu Ba Tơ (vốn đầu tư 182,2 tỉ đồng), bờ kè chống ngập và cống kiểm soát triều trên địa bàn P.16, đoạn từ cầu Hòa Lục đến ngã ba sông Cần Giuộc (gần 193 tỉ đồng), công trình đã phát huy hiệu quả, ngăn được triều cường, chống ngập trên địa bàn P.7 và P.16, Q.8.
Ngoài ra, một phần Q.6 được giới hạn bởi các tuyến đường Kinh Dương Vương, Lý Chiêu Hoàng, Nguyễn Văn Luông cũng đã không còn ngập khi thủy triều dâng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.