Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh qua đời

Duy Tính
Duy Tính
30/09/2019 06:32 GMT+7

Tối 29.9, PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết ông Nguyễn Hữu Hạnh (ngụ H.Củ Chi, TP.HCM), đã qua đời ở tuổi 95 tại bệnh viện cùng ngày.

Bệnh viện đã bàn giao thi thể ông cho gia đình đưa về an táng. Ông Hạnh trước đó bị tai biến, nhiều năm qua ông được phát hiện bệnh nan y và đã vào Bệnh viện Thống Nhất chữa trị nhiều lần.
Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924, nguyên là chuẩn tướng, quyền Tổng tham mưu trưởng Quân lực VNCH trong những ngày cuối cùng của chiến tranh VN. Ngày 30.4.1975, ông Hạnh cùng Tổng thống VNCH Dương Văn Minh đến Đài phát thanh phát đi lời kêu gọi binh sĩ VNCH buông súng. Sau 1975, ông Hạnh được bầu làm ủy viên Trung ương MTTQ VN với tư cách nhân sĩ yêu nước.
Lễ tang ông Nguyễn Hữu Hạnh sẽ được tổ chức tại quê nhà ở xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.