Nhân viên phụ bán cà phê bị cướp trong nhà hoang

11/09/2013 22:15 GMT+7

(TNO) Ngày 11.9, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiến hành điều tra vụ cướp tài sản tại một nhà hoang gần nghĩa địa xã Cù Bị.

(TNO) Ngày 11.9, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiến hành điều tra vụ cướp tài sản tại một nhà hoang gần nghĩa địa xã Cù Bị.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11.9, chị P.T.L (25 tuổi, ngụ An Giang), là nhân viên phụ bán cà phê của quán S.B (xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành), được một người tên Châu đến xin chủ quán chở chị L. đi chơi.

Khoảng 17 giờ 30 phút, Châu chở chị L. đến một nhà hoang gần nghĩa địa xã Cù Bị để tâm sự.

Tại đây, Châu dùng dao khống chế chị L. rồi lấy một nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và 200.000 đồng của nạn nhân.

Chị L. chống cự lại Châu rồi chạy ra ngoài đường cầu cứu.

Một công nhân cao su đi ngang thấy chị L. trong tư thế không có quần mặc kêu cứu liền cho mượn quần, rồi đưa nạn nhân đến công an trình báo.

Sau đó, Châu dùng xe máy đuổi theo chị L. không được liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo chị L., chị chỉ mới quen Châu hơn 10 ngày qua.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Làm rõ vụ cướp tài sản trên tàu chở hàng
>> Thuê xe taxi để cướp tài sản của du khách
>> Giả người đưa thư, xông vào nhà cướp tài sản
>> Khởi tố bị can giết người tình, cướp tài sản
>> Bắt kẻ cướp tài sản của đôi tình nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.