Nhân viên siêu thị Big C giăng băng rôn cầu cứu Chủ tịch Đà Nẵng

Bị đơn vị cho thuê mặt bằng phong tỏa bãi đỗ xe, cúp nước… khoảng 200 nhân viên Siêu thị Big C Đà Nẵng giăng băng rôn cầu cứu Chủ tịch Đà Nẵng.

Đến khoảng 18 giờ ngày 7.7, khoảng 200 nhân viên tại Siêu thị Big C thuộc Trung tâm Thương mại Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mới chịu giải tán, hạ băng rôn có nội dung “cầu cứu” Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Các nhân viên Big C Đà Nẵng cho rằng họ bị Công ty CP Đức Mạnh (trụ sở tại Đà Nẵng, đơn vị cho Big C thuê mặt bằng) phong tỏa, cản trở hoạt động kinh doanh.
Các nhân viên Big C Đà Nẵng giăng băng rôn cầu cứu Chủ tịch Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong chiều tối cùng ngày (7.7) Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đã yêu cầu Cục Thi hành án Dân sự TP.Đà Nẵng cùng sự hỗ trợ của ngành chức năng tiến hành gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do Công ty Đức Mạnh đang thực hiện đối với Big C Đà Nẵng.

Ông Minh cũng yêu cầu Siêu thị Big C không được tái diễn hành động tụ tập nhân viên phản đối, gây mất an ninh trật tự; đồng thời Công ty Đức Mạnh phải tôn trọng quyết định của tòa án.

“Nếu Công ty Đức Mạnh không có mặt thì lập biên bản, ai có biểu hiện chống đối cũng lập biên bản. Nếu lặp đi lặp lại hành vi có ý đồ thì chuyển sang cơ quan chức năng xử lý hình sự”, ông Minh cảnh cáo.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bìa phải) chỉ đạo tại cuộc họp khẩn ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước đó khoảng 17 giờ ngày 7.7, đoạn đường Hùng Vương ngang qua Siêu thị Big Cbị tắc ngẽn nghiêm do hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc nhân viên Big C Đà Nẵng giăng băng rôn cầu cứu Chủ tịch Đà Nẵng.

Hàng chục cảnh sát cùng lực lượng dân phòng đã được điều động để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Ông Hồ Kỳ Minh sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc đã triệu tập các bên liên quan để họp khẩn, bàn giải pháp giải quyết trước mắt.

Tại cuộc họp (không có đại diện của Công ty Đức Mạnh), bà Nguyễn Nữ Tố Nga, Quản lý vận hành Trung tâm thương mại cho biết, Công ty Đức Mạnh liên tục có những hành động phong tỏa bãi đỗ xe, khóa van đường ống bể phốt tại tầng hầm, ngừng cấp nước… khiến siêu thị không thể hoạt động.
Công ty Đức Mạnh kéo hàng rào phong tỏa bãi đỗ xe ẢNH: DIỆU HIỀN

Bên cạnh đó, Công ty Đức Mạnh còn “đòi” lại mặt bằng cho siêu thị thuê chỉ sau 9 năm, trong khi theo hợp đồng thì thời hạn đến 40 năm.

Theo bà Nga, trước tình hình này, phía Big C đã phát đơn kiện ra tòa.

Ngày 3.3, TAND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để hỗ trợ tố tụng trọng tài trong vụ kiện giữa 2 bên với nội dung buộc Công ty Đức Mạnh chấm dứt các hoạt động cản trở Big C Đà Nẵng.

Tiếp đó, ngày 4.3, Cục Thi hành án Dân sự TP.Đà Nẵng cũng ra quyết định buộc Công ty Đức Mạnh “chấm dứt việc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây cản trở hoặc ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh” của Siêu thị Big C, bao gồm cả việc đặt rào chắn ở lối ra vào cũng như phong tỏa khu vực thuê và bãi đậu xe.
Bà Tố Nga "giải thích" nguyên nhân sự bức xúc dẫn đến việc nhân viên Big C tụ tập, giăng băng rôn với lãnh đạo TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
“Thế nhưng Công ty Đức Mạnh vẫn cố tình vi phạm khiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi bị tê liệt”, bà Nga nói.
Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến các bên, ông Hồ Kỳ Minh đã chỉ đạo Cục Thi hành án Dân sự TP.Đà Nẵng phải làm việc ngay với 2 đơn vị liên quan để thực hiện quyết định của tòa.
Trường hợp Công ty Đức Mạnh không chấm dứt hành động phong tỏa Siêu thị Big C Đà Nẵng, cơ quan thi hành án phải lập biên bản xử phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.