Nhập viện cấp cứu sau tiệc cưới vì ngộ độc thực phẩm

28/08/2017 16:14 GMT+7

Sau khi ăn tiệc cưới, hơn 180 người phải vào bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Chiều 28.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện còn 75/180 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại xã Phước Chiến, H.Thuận Bắc (Ninh Thuận) đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, vào trưa ngày 26.8, tại nhà ông Máu Văn Say (thôn Ma Trai, xã Phước Chiến) tổ chức tiệc mừng cưới và có hơn 300 khách mời tham dự, ăn uống các món ăn do gia chủ mua về tự nấu.
Đến chiều cùng ngày, nhiều người sau khi ăn tiệc gồm các món thịt, lẩu và nước ngọt thì bắt đầu cảm thấy đau đầu, chóng mặt và nôn ói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Đến trưa ngày 27.8, số người bị ngộ độc tăng lên và có đến 180 người (chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai) phải đưa vào bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết đến thời điểm hiện tại (28.8), các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nặng đang được tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe; những trường hợp nhẹ đã ổn định sức khỏe đã cho xuất viện.
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã lấy mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.