Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nổ mìn phá đá làm hỏng 337 căn nhà của dân

03/06/2015 06:04 GMT+7

Ngày 2.6, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết trên địa bàn vẫn còn 14 hộ dân khiếu nại đòi bồi thường khi Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nổ mìn phá đá làm hư hỏng tài sản.

Khởi tố vụ công nhân bị ném bom xăng ở Vĩnh Tân

Ngày 2.6, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết trên địa bàn vẫn còn 14 hộ dân khiếu nại đòi bồi thường khi Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nổ mìn phá đá làm hư hỏng tài sản.

Theo bà Hiếu, quá trình hoạt động nổ mìn của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã làm ảnh hưởng 337 căn nhà của 329 hộ dân. Chủ đầu tư dự án đã bồi thường 1,45 tỉ đồng cho 315 hộ dân/319 căn nhà. Hiện UBND H.Tuy Phong đang tính toán phương án để đề nghị chủ đầu tư bồi thường cho dân khiếu nại.
Cùng ngày, Công an Bình Thuận cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại một công trình thuộc xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong) khiến Lê Hồng Sơn bị bỏng với kết quả giám định thương tích 21%, Phạm Văn Trường 25% và Phan Văn Vọng 7%. Đây là 3 công nhân đang nằm trong lán trại thì bị côn đồ ném bom xăng vào tối 8.4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.