Nhiều hồ chứa ở Quảng Nam bị sụt lún, xói lở

13/10/2012 08:37 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 12.10 đã báo cáo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về độ an toàn ở 50 hồ thủy lợi, 3 hồ thủy điện sau quá trình kiểm tra, qua đó cảnh báo tình trạng hàng loạt hồ chứa bị sụt lún, xói lở. Có đến 45 hồ chứa do UBND xã, các HTX quản lý, xây dựng hơn 20 năm trước, tập trung ở vùng trung du, miền núi, có khiếm khuyết về chất lượng.

Các công trình này tập trung nhiều ở huyện Nông Sơn, Đại Lộc (8 hồ, đập/huyện), còn lại là Tiên Phước (7 hồ, đập), Duy Xuyên (6 hồ đập), Hiệp Đức, Núi Thành (4 hồ, đập/huyện), Bắc Trà My, Quế Sơn (3 hồ, đập/huyện), Phú Ninh (2 hồ, đập) và Phước Sơn, Đông Giang (1 hồ/huyện). Các công trình này chất lượng kém do khảo sát chưa đầy đủ, chính xác; việc thiết kế còn nhiều hạn chế, thi công chủ yếu bằng thủ công.

Chính quyền địa phương bày tỏ lo ngại về tình trạng cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, thông tin liên lạc... rất thiếu thốn, sơ sài, có nhiều hồ thậm chí không có phương tiện gì và đa số nằm tại khu vực đi lại khó khăn. Vì thế, công tác ứng cứu công trình khi bị sự cố trong mùa mưa bão sẽ gặp trở ngại và nguy hiểm.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.