Nhiều ngôi mộ của dân bị phá hoại

18/02/2016 07:23 GMT+7

Nhiều ngôi mộ bị đập phá. Nguyên nhân có thể do tranh chấp địa giới với làng bên cạnh.

Nhiều ngôi mộ bị đập phá. Nguyên nhân có thể do tranh chấp địa giới với làng bên cạnh.

Ngày 17.2, ông Dương Minh Phương, Trưởng công an xã Quảng Xuân (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã đến thôn Xuân Hòa nắm tình hình và báo cáo vụ nhiều ngôi mộ bị phá lên cấp trên để có biện pháp xử lý.
Theo đó, có 28 ngôi mộ bị phá hoại, trong đó có 28 bia mộ, hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường bị hư hỏng. Sự việc được phát hiện vào sáng 16.2 khi gia đình ông Nguyễn Tiến Lộ (70 tuổi, ở thôn Xuân Hòa) đi thắp hương ở khu nghĩa địa của thôn thì bất ngờ thấy 6/13 ngôi mộ của dòng họ mình bị đập phá.
Người dân địa phương nhận định vụ phá hoại mang tính tập thể và nguyên nhân có thể do tranh chấp địa giới với làng bên cạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.