Nhiều quận, huyện ở TP.HCM cơ bản cấp xong sổ đỏ cho dân

17/09/2013 18:16 GMT+7

(TNO) Ngày 17.9, UBND TP.HCM họp giao ban tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ ) với lãnh đạo 24 quận, huyện, các sở ngành liên quan.

UBND TP.HCM họp giải quyết cấp sổ đỏ cho dân sáng 17.9
UBND TP.HCM họp giải quyết cấp sổ đỏ cho dân sáng 17.9

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết theo báo cáo của các quận, huyện, việc cấp sổ đỏ tại hầu hết các quận, huyện đã cơ bản xong (đạt tỷ lệ 95%).

Riêng chỉ có một số quận, huyện hồ sơ còn tồn đọng khá lớn. Điển hình, H.Bình Chánh tồn hơn 5.000 hồ sơ, Q.11 tồn hơn 1.000 hồ sơ, Q.4 tồn gần 800 hồ sơ.

“Thành phố đã đi trước một bước là đề ra mục tiêu hoàn thành vào 30.9, so với thời gian quy định của Trung ương là 30.12”, ông Tín khẳng định.

Tuy nhiên, ông Tín cho rằng một số quận, huyện còn chậm trong việc giải quyết cấp sổ đỏ cho dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, đối với những trường hợp nhà sai phép, sai mẫu…, các quận, huyện “tháo gỡ vướng mắc còn chậm, còn lấn cấn và xây dựng quy trình giải quyết chưa quyết liệt lắm”.

Thực trạng này khiến rất nhiều người dân bị “đứng bánh” trong việc làm sổ đỏ.

“Phải tiếp tục quyết liệt thì mới hoàn thành chỉ tiêu”, ông Liên đề nghị.

Kết luận vấn đề, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín lưu ý: “Các vướng mắc mà quận huyện nêu ra, thành phố đã có chỉ đạo xử lý rồi. Giờ phải lo tập trung thực hiện, chứ người dân khiếu nại, kêu còn nhiều lắm”.

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Hàng trăm ngàn trường hợp khó cấp sổ đỏ
>> Xử lý mạnh tay chủ đầu tư để đẩy nhanh cấp sổ đỏ
>> Đề nghị miễn phí trước bạ khi cấp sổ đỏ
>> Bình Thuận không đạt chỉ tiêu cấp “sổ đỏ”
>> TP.HCM tháo gỡ vướng mắc cấp “sổ đỏ” cho dân
>> 311.000 thửa đất ở TP.HCM chưa được cấp sổ đỏ
>> Cấp sổ đỏ cho cả đất mộ
>> Chấn chỉnh việc cấp “sổ đỏ”
>> Cấp sổ đỏ đất trên... sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.