Nhiều sự cố gây ách tắc đèo Cả

13/09/2009 23:47 GMT+7

Lúc 22 giờ ngày 12.9, tại Km 1359+400 trên đèo Cả thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên), xe tải 57L-8561 kéo rơ-moóc 51R-6943 do anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển lưu hành hướng Nam - Bắc, đến khúc cua gấp bị lật và chiếm hết lòng đường gây ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã tới hiện trường phân luồng giao thông, nhưng phải đến 5 giờ sáng 13.9 mới giải phóng xong hàng hóa và chiếc xe gặp nạn. Tuy nhiên, trên đèo Cả vẫn xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ do nhiều phương tiện khác gặp sự cố như mất thắng, xẹp lốp, gãy cốt... Tiếp đó, lúc 7 giờ 30 ngày 13.9, xe tải 76K-4505 đã mất thắng trôi dốc giữa đèo Cả, va đập làm hư hỏng hai xe tải 78K-7938 và 43S-4736. Thượng tá Nguyễn Hữu Bình - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị không có phương tiện cứu hộ tại chỗ nên phải nhờ đơn vị khác, mất rất nhiều thời gian và chi phí.

Đức Huy     

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.