Nhiều vụ cướp giật tài sản ở Vũng Tàu

01/09/2015 07:30 GMT+7

Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt giữ Ngô Hoài Duy (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt giữ Ngô Hoài Duy (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình truy nã về tội cướp giật tài sản, Duy đã trốn xuống TP.Vũng Tàu và thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại đây. Chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, Duy đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
Cụ thể, ngày 27.7 ở trước nhà hàng Pacific (đường Lê Lợi), Duy điều khiển xe phát hiện 2 phụ nữ cầm điện thoại iPhone nên áp sát giật. Trước đó không lâu, phát hiện một phụ nữ khác cầm ví vừa bước ra từ ô tô, Duy chạy xe máy đến giật chiếc ví bên trong có 1 điện thoại iPhone 5S và 5 triệu đồng...
Ngày 4.8, Duy tiếp tục giật ví của một phụ nữ, trong ví có 2,7 triệu đồng.
Trên địa bàn TP.Vũng Tàu những ngày qua còn có các nghi can khác thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Cụ thể lúc 20 giờ 45 ngày 26.8, bà Litvinova Irina (quốc tịch Nga) đang đứng trước siêu thị Co.op Mart (đường Nguyễn An Ninh) thì bị hai người đi xe máy áp sát giật mất giỏ xách. Tài sản bị cướp mất gồm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S6 Edge, 6 triệu đồng, 20.000 rúp và 100 USD.
Trước đó, lúc 13 giờ 30 ngày 19.8, bà Duncan Donna Maree (quốc tịch Úc) đi xe đạp thì bị hai người đi xe máy áp sát giật giỏ, bên trong có 3 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.