Nhiều vùng nông thôn tỉnh Bình Định ngập lũ

02/11/2016 18:00 GMT+7

Chiều 2.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết nhiều vùng nông thôn gần các sông An Lão, sông Lại Giang, sông Hà Thạnh và sông Kôn của tỉnh đã bị ngập trong lũ.

* Hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Định xả qua tràn 861 m3/s
Hiện đã có 25 hồ chứa nhỏ trong tỉnh Bình Định đầy nước, 382 hộ dân bị ngập trong lũ, có 1.200 ha lúa mùa bị ngập, ngã đổ, 2 cây cầu bị hư hỏng, một số điểm sạt lở...
Mực nước trên sông An Lão, Hà Thạnh đang dưới báo động I, sông Lại Giang tại Bồng Sơn trên báo động I 0,26m, sông Kôn tại Vĩnh Sơn 72,96m trên báo động II 0,46m. Dự báo tối 2.11, khu vực Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước các sông tiếp tục lên mức báo động I – II, có nơi trên báo động II.
Theo ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân (Bình Định), mưa lũ đã gây ra thiệt hại trên địa bàn ước tính khoảng 15 tỉ đồng. Trong đó có gần 800 nhà dân ở các xã Ân Tường Tây, Ân Nghĩa, Ân Đức bị ngập nước và 1 ngôi nhà 1 bị sụp hoàn toàn của ông Bùi Xuân Mới (tại xã Ân Tường Tây), 3.543 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.
Cầu Hương Quang bị sập mố cầu ẢNH: VĂN HÙNG
Người dân H.Hoài Ân thu dọn cây, rác bị lũ tấp lên cầu ẢNH: VĂN HÙNG
Thiệt hại nặng nhất là xã Ân Nghĩa, cầu Hương Quang mới xây dựng năm 2012 bị sập 2 nhịp mố cầu, cầu Nhơn An bị lún nhịp mố cầu. Đặc biệt, cầu Bù Nú bị sập hoàn toàn đã làm cô lập giao thông 2 thôn Bình Sơn, Nghĩa Điền của xã Ân Nghĩa và 2 thôn T4, T5 của xã vùng cao Bók Tới.
Cũng tại Ân Nghĩa, đất đá từ trên núi chảy về đã làm 6 ngôi nhà và nhiều chuồng trại chăn nuôi của dân bồi lấp gần 1m, các vật dụng trong nhà không kịp di dời nên hư hỏng nặng.
Trong khi đó, tại H.Phù Mỹ, nhiều tuyến đường liên thôn tại các các xã Mỹ Lộc, Mỹ Đức, Mỹ Châu... đã bị lũ chia cắt. “Tại thôn Tân Phú (xã Mỹ Đức) nằm gần cửa biển bị cát bồi lấp gây ngập nặng, chính quyền phải tiến hành di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn. Toàn huyện còn khoảng 3.000 ha lúa chưa thu hoạch, hiện đã có khoảng 750 ha bị ngập trong lũ”, ông Ngô Đình Ba, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Phù Mỹ cho biết.
Hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Định xả qua tràn 861 m3/s
Tối 2.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết mức nước hồ chứa Định Bình (H.Vĩnh Thanh, hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Định, nằm trên thượng nguồn sông Kôn) là 135,8 triệu m3 (dung tích thiết kế là 226 triệu m3) và đang điều tiết về hạ lưu 861 m3/s qua tràn.
Do mực nước sông Kôn tại Bình Nghi (H.Tây Sơn) lúc 16 giờ ngày 2.11 ở cao trình 16,15 m, dưới báo động II 0,35 m nên Sở NN và PTNT đã đề nghị UBND tỉnh cho phép vận hành điều tiết hồ Định Bình với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ (1.016 m3/s) để duy trì mực nước hiện tại.
“Theo quy trình vận hành liên hồ, khi mực nước trên sông Kôn bắt đầu vào báo động II thì đơn vị quản lý hồ Định Bình có trách nhiệm đóng các cửa tràn để hạn chế nước về hạ lưu nhằm cắt giảm lũ. Tuy nhiên, mực nước tại sông Kôn vẫn ở dưới mức báo động II nên chúng tôi mới đề nghị tỉnh cho xả điều tiết,” ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Bình Định, giải thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.