Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII: 12 ủy viên T.Ư tuổi 7X

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/07/2020 07:37 GMT+7

Trong số 180 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành T.Ư do Đại hội XII bầu ra, chỉ có 12 người có độ tuổi 7X, từ 40 - 46 tuổi (vào năm 2016). Đây là những ủy viên T.Ư trẻ tuổi nhất.

Sau 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII, vị trí công tác của 12 ủy viên T.Ư này đã có nhiều thay đổi. Ngoài 2 ủy viên T.Ư bị kỷ luật cách chức là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; và ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thì 10 ủy viên T.Ư còn lại đều được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau.

1. Ông Võ Văn Thưởng (1970)

Ông Võ Văn Thưởng là ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X (năm 2006 khi mới 36 tuổi), ủy viên chính thức khóa XI (năm 2011, khi 41 tuổi).
Vào thời điểm diễn ra Đại hội XII, ông Võ Văn Thưởng là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Trước đó, ông Thưởng có 3 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011 - 2014) trước khi về Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Văn Thưởng

Ảnh Ngọc Thắng

Tại Đại hội XII, ông Thưởng cũng được bầu vào Bộ Chính trị. Ở tuổi 46, ông Thưởng là ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất trong số 19 thành viên Bộ Chính trị khóa XII.
Sau Đại hội XII, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Bí thư và phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tới nay. 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (1970)

Nguyễn Thị Thu Hà là 1 trong 5 ủy viên T.Ư ở độ tuổi 46 vào thời điểm diễn ra Đại hội XII. Bà Hà khi đó đang là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ngay sau Đại hội XII, bà Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ảnh Ngọc Thắng

Ngày 24.4.2020, Bộ Chính trị phân công, chỉ định bà Hà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay cho bà Nguyễn Thị Thanh đã được điều động về T.Ư và bổ nhiệm chức vụ mới.
Bà Hà sau đó cũng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

3. Bà Nguyễn Thanh Hải (1970)

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng được bầu làm uỷ viên T.Ư chính thức tại Đại hội XII khi 46 tuổi. Khi đó, bà Hải đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải

Ảnh Ngọc Thắng

Tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV (tháng 7.2016), bà Hải được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày 23.5.2020, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Hải giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thay ông Trần Quốc Tỏ được điều động về làm Thứ trưởng Bộ Công an.
Bà Hải sau đó đã được Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện.

4. Ông Lê Minh Hưng (1970)

Ông Lê Minh Hưng được bầu làm uỷ viên T.Ư chính thức Đại hội XII khi đang là Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.
Trước đó, ông Hưng từng là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011 - 2014).

Ông Lê Minh Hưng

Ảnh Ngọc Thắng

Đến tháng 4.2016, ông Hưng được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay cho ông Nguyễn Văn Bình được điều động, phân công làm Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.
Vào thời điểm được bổ nhiệm, ở tuổi 46, ông Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Bà Võ Thị Ánh Xuân (1970)

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Ảnh Ngọc Thắng

Bà Võ Thị Ánh Xuân quê quán tại An Giang, xuất thân là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới, TX.Long Xuyên, An Giang.
Tại thời điểm Đại hội khóa XII, bà Xuân là Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Trước đó, từ 2013 - 2015, bà Xuân là Phó chủ tịch UBND, rồi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Từ sau Đại hội XII tới nay, bà Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, và là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

6. Ông Trần Sỹ Thanh (1971)

Ông Trần Sỹ Thanh

Ảnh Ngọc Thắng

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm ủy viên T.Ư chính thức tại Đại hội XII, khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Thời điểm đó, ông Thanh 45 tuổi và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Tới ngày 24.12.2017, ông Thanh được Bộ Chính trị được điều động về Ban Kinh tế T.Ư; giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho tới nay.

7. Ông Nguyễn Đắc Vinh (1972)

Giống như ông Mãi, ông Nguyễn Đắc Vinh cũng là cán bộ xuất thân từ phong trào Đoàn. Vào thời điểm Đại hội XII, ông Vinh 44 tuổi và đang giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Ông Vinh giữ chức này từ năm 2011.

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Ảnh Ngọc Thắng

Tới ngày 16.4.2016, Bộ Chính trị điều động ông Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Vinh trở thành một trong những bí thư trẻ nhất đảng bộ tỉnh này trong lịch sử tại thời điểm nhận nhiệm vụ.
Nghệ An cũng là quê của ông Nguyễn Đắc Vinh.
Tới ngày 23.12.2019, sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, ông Vinh được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng. 

8. Ông Phan Văn Mãi (1973)

Ông Phan Văn Mãi 43 tuổi, là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre vào thời điểm diễn ra Đại hội XII. Trước đó, ông Mãi là Bí thư T.Ư Đoàn (2008 - 2011), rồi Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông Phan Văn Mãi

Ảnh Ngọc Thắng

Sau Đại hội XII, ông Mãi tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Tới ngày 9.1.2019, ông Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, thay cho ông Võ Thành Hạo sắp nghỉ hưu.
Ngày 2.7.2019, ông Mãi được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thay cho ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu.

9. Ông Hầu A Lềnh (1973)

Vào thời điểm diễn ra Đại hội XII, ông Hầu A Lềnh 43 tuổi, đang là Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Bắc. Sau Đại hội, ông Lềnh được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Ông Hầu A Lềnh

Ảnh Ngọc Thắng

Tới đầu năm 2018, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII), ông Hầu A Lềnh được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó, ông được Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019.
Tới đại hội IX của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuối năm 2019, ông Hầu A Lềnh tiếp tục được bầu vào Đoàn chủ tịch, giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Ông Nguyễn Thanh Nghị (1976)

Ông Nguyễn Thanh Nghị là 1 trong 2 ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất của nhiệm kỳ Đại hội XII (40 tuổi). Vào thời điểm diễn ra Đại hội, ông Nghị là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và giữ chức vụ này đến nay.  
Ông Nghị hiện là 1 trong 3 bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất.

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Ảnh Ngọc Thắng

Trước đó, ông Nghị từng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng TP.HCM (2008); Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách kiến trúc, quy hoạch (2011). Tới tháng 3.2014, ông Nghị được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, và được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh này.
Tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cuối năm 2015, ông Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trong số 12 ủy viên T.Ư khóa XII độ tuổi 7X, có 2 người bị kỷ luật cách chức là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; và ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

11. Ông Nguyễn Xuân Anh (1976)

Vào thời điểm Đại hội XII (tháng 1.2016), ông Nguyễn Xuân Anh là 1 trong 2 ủy viên T.Ư (cùng với ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang) trẻ tuổi nhất. Khi đó, ông Xuân Anh chỉ mới tròn 40 tuổi.

Ông Nguyễn Xuân Anh

Ảnh S.X

Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, ngày 6.10.2017, tại Hội nghị T.Ư 6, Ban chấp hành T.Ư Đảng quyết định cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời cho thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, do có những vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tại thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tròn 2 năm (2015 - 2017).

12. Ông Tất Thành Cang (1971)

Vào thời điểm được bầu là Uỷ viên T.Ư Đảng khóa XII, ông Tất Thành Cang 44 tuổi, đang là Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, và từng có 1 nhiệm kỳ là ủy viên T.Ư dự khuyết (khoá XI).
Ông Cang cũng là cán bộ xuất thân từ phong trào Đoàn. Ông từng là Bí thư Thành đoàn TP.HCM (từ 2004 - 2009). Sau đó, ông Cang là Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 2; Giám đốc Sở Giao thông  Vận tải TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang

Ảnh Ngọc Dương

Sau Đại hội XII, ông Cang được Thành ủy phân công làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thay ông Võ Văn Thưởng nhận nhiệm vụ khác.
Tuy nhiên, sau đó 2 năm, ngày 26.12.2018, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XII, Ban chấp hành T.Ư đã quyết định kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên T.Ư Đảng khoá XII; và Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Hiện tại, ông Cang đảm nhận chức Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.