Nhìn trộm bạn gái người khác đi vệ sinh, bị chém chết

24/07/2020 12:15 GMT+7

Cho rằng Nhân nhìn trộm bạn gái của mình đi vệ sinh, Tú đưa bạn gái về rồi lấy mã tấu truy sát, chém chết Nhân.

Sáng 24.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can chém chết người ở quán nhậu, do nạn nhân nhìn trộm bạn gái của bị can trong bàn lúc cô này đi vệ sinh.
Cơ quan điều tra bắt tạm giam Đặng Anh Tú (24 tuổi, ngụ tổ 60 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội giết người.
Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 19.7, Tú cùng Lê Tấn Dũng (31 tuổi, ngụ tổ 23 P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê), Phạm Nhật Trường (23 tuổi) Nguyễn Thảo Uyên (21 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam) và Phan Huyền Nhi (21 tuổi, ngụ tổ 25 P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến quán nhậu ở đường Hoàng Thị Loan (Q.Liên Chiểu).

Số mã tấu thu giữ tại quán cà phê của Dũng

ẢNH: VĂN TIẾN

Ngồi nhậu bàn bên cạnh nhóm Tú là nhóm của Đoàn Đình Trung (37 tuổi, ngụ đường Dũng Sĩ Thanh Khê) và Trần Đăng Nhân (31 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Khi thấy Nhi vào nhà vệ sinh, Nhân đi theo và nhìn trộm thì bị Nhi phát hiện, báo cho nhóm Tú nên cả bàn cầm ly ném, đuổi đánh Trung và Nhân.
Trung, Nhân bỏ chạy về đường Dũng Sĩ Thanh Khê, dừng lại hút thuốc.
Tú đưa Uyên, Nhi về nhà, rồi đến quán cà phê của Dũng ở 106 Nam Trân (Q.Liên Chiểu) lấy mã tấu.
Tú, Dũng điều khiển xe máy đi tìm người nhìn trộm nói trên. Phát hiện Trung, Nhân tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Tú cầm mã tấu chém Nhân chết tại chỗ, còn Dũng đuổi Trung bỏ chạy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.