Nhóm 'bảo kê' cảng cá Phước Tỉnh lãnh án

21/10/2017 09:53 GMT+7

9 bị cáo trong nhóm "bảo kê" cảng cá Phước Tĩnh bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20.10, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giang hồ vào cảng cá thu tiền bảo kê (Báo Thanh Niên đã thông tin).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Quyết (32 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 4 năm 8 tháng tù; Trần Đình Thiện (26 tuổi) 5 năm 3 tháng tù (trong đó có 15 tháng tù tại Bản án số 170 ngày 1.12.2016 của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Phan Hoàng Giang (27 tuổi) 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Lê Vũ (21 tuổi), Bùi Chí Khang (22 tuổi), Nguyễn Bá Trung (21 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi) cùng 3 năm 6 tháng tù; Trần Văn Thiệu (23 tuổi), Nguyễn Văn Tuyến (27 tuổi) cùng 3 năm 2 tháng tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 4 - 30.9.2016, tại cảng cá Phước Tỉnh (H.Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu) có 12 thương lái tham gia thu mua sò nhám bị nhóm của Quyết và nhóm của Thiện đe dọa, buộc phải nộp tiền từ 5.000 - 15.000 đồng/bao sò nhám thu mua tại cảng.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của Quyết thu trong thời gian 45 ngày của 12 thương lái khoảng 200 triệu đồng. Nhóm của Thiện hoạt động từ tháng 8 - 30.9, chiếm đoạt được khoảng 40 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.