Nhóm bảo vệ đánh chết người lãnh án tù

28/08/2012 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 28.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tại vũ trường BB (360 Cách Mạng Tháng 8, TX.Bà Rịa).

HĐXX đã tuyên phạt Khuon Sivawn (27 tuổi, quốc tịch Campuchia) 17 năm tù, Phan Thanh Hải (18 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Duy Phương (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Châu (28 tuổi) cùng 14 năm tù.

Theo cáo trạng, 23 giờ 59 phút ngày 17.10.2011, Quảng Minh Vân, Phạm Bửu, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hải Đạo, Phạm Thị Hà (ngụ xã Tân Hưng) đến vũ trường BB chơi thì giữa Vân và bảo vệ vũ trường xảy ra mâu thuẫn.

Hai bảo vệ Hải và Quốc (đang lẩn trốn, chưa rõ lai lịch) dùng gậy tre đánh Vân. Thấy bạn bị đánh, Tuấn dùng đá ném vào vũ trường cũng bị nhóm bảo vệ đuổi đánh.

Khoảng 10 phút sau, Phạm Duy Huấn (24 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) cùng với Tuấn, Bửu trở lại vũ trường tiếp tục đánh nhau với nhóm bảo vệ.

Hậu quả, Bửu bị chấn thương sọ não, Tuấn gãy tay, còn Vân bị đa chấn thương trước đó phải vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Đến 1 giờ 30 ngày 18.10.2011, nghe tin em bị đánh, Phạm Tuấn Hào (30 tuổi, anh ruột Huấn) đến vũ trường tìm nhóm bảo vệ.

Khi đến nơi, Hào và Huấn cùng đi vào gặp tổ trưởng tổ bảo vệ. Khi biết Quốc là kẻ đã đánh Huấn, Hào nhảy vô đánh Quốc.

Lúc này, Khuon Sivawn đứng phía sau cầm dao đâm Hào nhưng không trúng. Huấn chạy đến rút dao ra đâm lại. Khuon Sivawn dùng tay đỡ rồi đâm vào người Huấn nhiều nhát.

Cùng lúc đó, Quốc, Phương, Châu cũng cầm gậy tre đập vào đầu, người của Huấn, khiến anh này chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.