Nhóm phá hoại hơn 4 km dây điện lãnh án

23/03/2015 18:53 GMT+7

(TNO) Chiều 23.3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án 5 bị cáo trong vụ hủy hoại tài sản, cắt hơn 4 km dây điện chiếu sáng trên núi Sơn Trà.

(TNO) Chiều 23.3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án 5 bị cáo trong vụ hủy hoại tài sản, cắt hơn 4 km dây điện chiếu sáng trên núi Sơn Trà.

Bị cáo cầm đầu Đậu Xuân Hiệu - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo đó, Đậu Xuân Hiệu (27 tuổi, ngụ thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) lãnh 13 năm tù; Lường Văn Hưng (ngụ thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sơn (ngụ thôn Kiếu, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng mức án 12 năm tù; Bùi Sỹ Phương (cùng 26 tuổi) 2 năm tù và Bùi Sỹ Ánh (25 tuổi, cùng ngụ thôn Xuân Thắng, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 3 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.
Theo cáo trạng, trong vụ án này, Hiệu là kẻ chủ mưu, cầm đầu cả bọn, với kinh nghiệm thi công công trình, Hiệu biết các vị trí có dây điện ngầm dễ cắt nên phân công cả nhóm chuẩn bị xẻng, xà beng, kềm cộng lực để nạy, phá các ống cống chứa cáp, dao rọc giấy để cắt vỏ nhựa, lấy lõi đồng đi bán.
Tổng cộng các bị cáo đã gây ra 9 vụ, cắt 4,107 km dây điện chiếu sáng gây thiệt hại 1,477 tỉ đồng cho Công ty vận hành điện chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng, thế nhưng số lõi đồng lấy ra từ dây điện, các bị cáo chỉ bán với giá 110 triệu đồng, chưa đến 1/10 giá trị.
Ngoài mức án trên, các bị cáo còn bị buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.