Những công dân đầu tiên của năm Ất Mùi

19/02/2015 08:41 GMT+7

(TNO) 0 giờ ngày 19.2 (tức mùng 1 Tết Ất Mùi), đúng vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, bé Nguyễn Minh Đức đã chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM).

(TNO) 0 giờ ngày 19.2 (tức mùng 1 Tết Ất Mùi), đúng vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, bé Nguyễn Minh Đức đã chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM).

Nguyễn Minh Đức – em bé tuổi Ất Mùi đầu tiên ra đời tại bệnh viện Từ DũNguyễn Minh Đức, em bé tuổi Ất Mùi (2015) ra đời sớm nhất tại Bệnh viện Từ Dũ
Bé Nguyễn Minh Đức là con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung (30 tuổi) và chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi), hiện đang sống tại Dĩ An (Bình Dương). Bé được sinh thường và nặng 3,15 kg.
Tiếng khóc chào đời của Minh Đức như một lời chúc mừng năm mới vô cùng ý nghĩa cho gia đình em và tất cả y, bác sĩ trực đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ. 
Giám đốc bệnh viện Từ Dũ Lê Quang Thanh trao quà cho gia đình bé Minh Đức
Ra đời sau Nguyễn Minh Đức chỉ 5 phút còn có hai “con dê nhỏ”: một bé trai là con của sản phụ Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung (36 tuổi, quê gốc Long An), và một bé gái là con của sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê gốc Nghệ An).
Các y, bác sĩ giúp sản phụ Ngô Thị Nhất “vượt cạn” ngay trong khoảnh khắc giao thừa
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Tự Phương Chi, trưởng kíp trực đêm giao thừa Ất Mùi tại Bệnh viện Từ Dũ, cho biết vào tối 18.2 (tức tối 30 tháng Chạp, năm Giáp Ngọ), có tới hơn 40 thai phụ tới nhập viện chờ sinh. Vào ngày thường, Bệnh viện Từ Dũ có thể đón chào hơn 200 em bé ra đời. Dự tính trong ngày mùng 1 Tết Ất Mùi này, cũng sẽ có hàng trăm bé ra đời tại viện.
Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác trực ở các bệnh viện dịp tết
Đêm 30 tết (tức 18.2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các thành viên của bộ này đến kiểm tra công tác trực cấp cứu, điều trị tại một số bệnh viện ở TP.HCM.
Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các sản phụ vừa sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ đêm 30 tết
Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các sản phụ vừa sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ đêm giao thừa 
Tại Bệnh viện Từ Dũ, đoàn kiểm tra công tác trực ở phòng sinh, cấp cứu, và các khoa phòng khác…
Theo báo cáo của bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đêm 30 tết bệnh viện bố trí 300 người (bác sĩ, dược sĩ, nữ hộ sinh…) trực.
Có 903 bệnh nhân, trong đó hơn một nửa là sản phụ, và thai phụ chờ sinh, số còn lại là bệnh lý phụ khoa nặng phải nằm lại trong dịp tết.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Bệnh viện Từ Dũ trong thời gian tới tính toán triển khai xây dựng bệnh viện vệ tinh nhằm giảm tải bớt cho bệnh viện.
Ngoài Bệnh viện Từ Dũ, Bộ trưởng Bộ Y tế còn đến kiểm tra tại các bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện 175.
Tin, ảnh: Thanh Tùng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.