Ninh Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam bị can tông cảnh sát, vượt chốt kiểm soát Covid-19

26/07/2021 10:30 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương về hành vi chống người thi hành công vụ, vượt chốt kiểm soát Covid-19 .

Sáng 26.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương (29 tuổi, trú ở xã Phước Sơn, H.Ninh Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ, vượt chốt kiểm soát Covid-19.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23.7, Nguyễn Hoàng Quốc Vương chạy xe máy BS 85R4 - 5563 đến tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đóng ở khu vực Cầu Móng, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, lực lượng phòng chống dịch ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Lực lượng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 túc trực 24/24

Ảnh: Thiện Nhân

Sáng 26.7: Công bố 154 ca Covid-19 tử vong, TP.HCM chiếm 129 ca

Tuy nhiên, Vương không thực hiện lệnh dừng xe của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát mà tăng ga, nẹt pô cố ý phóng xe máy vượt qua rào chắn của chốt kiểm soát.
Khi lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát Covid-19 chặn lại, Vương chạy xe vượt lên, tông thẳng vào lực lượng chức năng, làm đại úy Tô Văn Lương, cảnh sát khu vực P.Bảo An, đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bị thương. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện Vương dương tính với ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.