Ninh Thuận: Triệt phá sới bạc giữa rừng, phát hiện cả súng Rulo

20/04/2020 19:26 GMT+7

Tại sới bạc giữ rừng, lực lượng trinh sát thu giữ hơn 370 triệu đồng, 2 ô tô, nhiều điện thoại di động. Đặc biệt, trinh sát đã thu giữ trên người Phạm Thế Bảo một khẩu súng kiểu Rulo hiệu WL gắn 8 viên đạn.

Lực lượng trinh sát Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn được tổ chức trong khu rừng thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn.
Chiều 20.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 14 bị can về hành vi đánh bạc, gồm: Phạm Thế Bảo (30 tuổi, ở Lâm Đồng), Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chung (24 tuổi, ở Thanh Hóa), Trần Văn Hải (27 tuổi, ở Lâm Đồng), Cao nguyên Vũ (17 tuổi, ở Lâm Đồng), Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, ở Ninh Thuận), Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở Ninh Thuận)...
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 1.4, lực lượng trinh sát Công an H.Ninh Sơn đột kích vào sới bạc ngay giữa khu rừng thuộc địa bàn thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn, bắt giữ 14 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.
Tại hiện trường, lực lượng trinh sát thu giữ hơn 370 triệu đồng, 2 ô tô, nhiều điện thoại di động. Đặc biệt, trinh sát đã thu giữ trên người Phạm Thế Bảo một khẩu súng kiểu Rulo hiệu WL gắn 8 viên đạn.

Khẩu súng kiểu Rulo thu được trên người Phạm Thế Bảo

Ảnh: CTV

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn, đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển địa điểm đánh bạc. Đặc biệt, sới bạc giữa rừng này dùng bình ắc quy, bóng điện để thắp sáng, thường xuyên tổ chức sát phạt vào ban đêm để tránh truy sự theo dõi, truy bắt của lực lượng chức năng, có cảnh giới từ xa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.