Nổ bình ắc quy tàu cá, 8 thuyền viên bị thương

Rạng sáng nay, 18.3, tại khu vực cửa biển Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) một tàu cá bị nổ hệ thống bình ắc quy làm 8 người bị thương.

Rạng sáng nay, 18.3, tại khu vực cửa biển Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) một tàu cá bị nổ hệ thống bình ắc quy làm 8 người bị thương.

Thuyền viên tàu TS.TTH 96040 bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: Đình ToànThuyền viên tàu TS.TTH 96040 bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: Đình Toàn
Ông Nguyễn Quang Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (H.Phú Vang), cho biết, vụ tàu cá bị nổ bình ác quy xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18.3 tại khu vực của biển cách trạm kiểm soát cửa khẩu Thuận An chừng 200 m.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu đánh bắt xa bờ số hiệu TTH- 96046 của ông Trương Viết Rơ (48 tuổi, trú thôn An Dương khi vào đến gần phao số 6, khu vực cửa biển Thuận An (cách bờ khoảng 3 hải lý, huyện Phú Vang) thì ắc quy phát nổ, sau đó gây ra hỏa hoạn.
Sức ép vụ nổ cũng làm nhiều bộ phận tàu bằng ván bị vỡ, hư hỏng. Khi xảy ra sự cố nổ bình ắc quy, trong cabin tàu đang có 8 thuyền viên.
Vụ nổ đã hất văng 2 người xuống biển, làm bỏng, bị thương nhiều người. Sau khi vào bờ, các nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.
Nổ bình ắc quy tàu cá, 8 thuyền viên bị thương 2Đại diện UBND huyện Phú Vang trao quà hỗ trợ khẩn cấp cho thân nhân thuyền viên bị nạn - Ảnh: Đình Toàn
Trong số 8 người bị thương nặng nhập viện, có 3 người phải chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Huế. Các thuyền viên đều này đều bị bỏng cấp độ 3 - 4.
Nổ bình ắc quy tàu cá, 8 thuyền viên bị thương 3Tàu cá ông Rơ bị hư hại nặng - Ảnh: Đình Toàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.