Nổ mìn tự sát, 1 người chết, 5 người bị thương

28/04/2015 07:03 GMT+7

Ngày 27.4, Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giám định hiện trường, giám định tử thi, điều tra vụ nổ mìn xảy ra trên địa bàn làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Ngày 27.4, Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giám định hiện trường, giám định tử thi, điều tra vụ nổ mìn xảy ra trên địa bàn làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ mìn kinh hoàng làm 2 người chết ở Bắc Ninh trước đó - Ảnh minh hoạ: Minh Sang
Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng công an H.Hương Sơn, cho biết tối 26.4, tại nhà ông Đào Việt Hùng (48 tuổi, ngụ xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) phát ra một tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, ông Hùng nằm chết trên vũng máu, thi thể không còn nguyên vẹn; 5 người khác bị thương là anh Đào Việt Sơn (23 tuổi, con ruột ông Hùng), chị Lê Thị Thương (24 tuổi, vợ anh Sơn), chị Đào Thị Ngọc (18 tuổi, con gái ông Hùng), chị Lê Thị Hải (30 tuổi, chị vợ anh Sơn) và bé trai 4 ngày tuổi là con của vợ chồng anh Sơn. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo (H.Hương Sơn) cấp cứu. Ngày 27.4, bà Hà Thị Minh Tuyết, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chiều 26.4, sau khi uống rượu, ông Hùng la mắng con cháu và dọa sẽ cho nổ mìn trong nhà để tự sát. Nhận thấy nguy hiểm, mọi người đã chạy vào một phòng, chốt cửa cố thủ. Đến tối cùng ngày, ông Hùng tự tay kích nổ quả mìn tự chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.