Nổ mìn vì bị la mắng

09/12/2011 16:21 GMT+7

(TNO) Hơn 23 giờ ngày 8.12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Thọ (21 tuổi, ở xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) trong tình trạng nguy kịch vì bị đa chấn thương nặng.

(TNO) Hơn 23 giờ ngày 8.12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Thọ (21 tuổi, ở xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) trong tình trạng nguy kịch vì bị đa chấn thương nặng.

Thời điểm đó, người dân xung quanh đã nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà Thọ.

Một số người dân cho biết, Thọ đi uống rượu về khuya nên bị mẹ la mắng, vì thế anh đã lấy mìn châm lửa. Rất may là bà N.T.T (mẹ Thọ) nhanh chân chạy ra ngoài nên không bị thương tích.

Hiện công an địa phương đang điều tra vụ việc.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.