Nổ súng bắt kẻ trộm 65 tuổi đột nhập Trường THPT Marie Curie

07/12/2015 15:56 GMT+7

Mang theo kềm cộng lực đột nhập vào trường học cắt khóa lấy trộm xe máy. Trên đường tẩu thoát thì bị cảnh sát phát hiện, truy đuổi nhưng trộm vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc công an phải nổ súng mới bắt được.

Mang theo kềm cộng lực đột nhập vào trường học cắt khóa lấy trộm xe máy. Trên đường tẩu thoát thì bị cảnh sát phát hiện, truy đuổi nhưng trộm vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc công an phải nổ súng mới bắt được.

65 tuổi, có 9 tiền án, tiền sự nhưng Văn Dũng (trái) vẫn rất "hăng" đi trộm và cùng đồng bọn Xuân Dũng bị công an bắt giữ - Ảnh: Ngọc Thọ65 tuổi, có 9 tiền án, tiền sự nhưng Văn Dũng (trái) vẫn rất "hăng" đi trộm và cùng đồng bọn Xuân Dũng bị công an bắt giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Chiều nay 7.12, Công an Q.3 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Văn Dũng (65 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Dũng (44 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, Văn Dũng có 9 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...
Theo hồ sơ công an, trưa 3.12 Văn Dũng và Xuân Dũng điều khiển xe máy biển số 51X9 7268 đảo quanh các tuyến đường ở trung tâm Q.3 tìm tài sản trộm cắp thì bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 phát hiện theo dõi.
Một trong hai đối tượng này sau đó mang theo kềm cộng lực,... trèo tường đột nhập vào Trường THPT Marie Curie (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3), đối tượng còn lại chạy vòng ngoài cảnh giới.
Gần một giờ sau đó, kẻ trộm từ trong Trường THPT Marie Curie bước ra cùng một xe máy mang biển số 54S3 2873,
rồi thông báo cho đồng bọn cùng tháo chạy thì bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 ập đến nhưng bọn trộm kịp tăng ga bỏ chạy.
4 triệu đồng tiền lẻ, 3 ĐTDĐ cùng các tang vật khác được công an thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Sau một lúc truy đuổi, nhận định bọn trộm rất liều lĩnh và manh động có thể gây tai nạn cho người đi đường nên công an đã nổ súng chỉ thiên và bắt giữ được cả hai tên trộm cùng tang vật.
Tại cơ quan công an, Văn Dũng khai nhận sau khi đột nhập vào Trường THPT Marie Curie đã dùng kềm cạy phá tủ sắt, lấy 3 ĐTDĐ, 4 triệu đồng, sau đó dùng kềm phá khóa, lấy cắp xe máy Wave dẫn ra ngoài thì bị công an phát hiện bắt giữ.
Công an Q.3 cho biết, toàn bộ tài sản bị trộm cắp trên là của bà Lý Nguyệt Nga (55 tuổi, nhân viên giữ xe của trường này).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.