Nổ súng bắt nghi phạm đâm người, cắn công an ở Sài Gòn

22/10/2015 10:58 GMT+7

(TNO) Nhận được tin báo Tuấn dùng dao đâm anh Vinh trọng thương, công an cử lực lượng đến giải quyết nhưng Tuấn chống trả quyết liệt buộc phải nổ súng khống chế.

(TNO) Nhận được tin báo Tuấn dùng dao đâm anh Vinh trọng thương, công an cử lực lượng đến giải quyết nhưng Tuấn chống trả quyết liệt buộc phải nổ súng khống chế.

Công an H.Củ Chi (TP.HCM), sáng nay 22.10, cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ H.Củ Chi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ chiều 18.10, Tuấn xảy ra cự cãi với anh Đỗ Văn Vinh (30 tuổi) tại ấp An Hoà, xã Trung An, H.Củ Chi. Tuấn bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Vinh thương tích.
Nhận được tin báo, Công an xã Trung An cử tổ công tác gồm anh: Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hoàng Cường cùng hai bảo vệ dân phố đến giải quyết.
Thấy công an, Tuấn xông vào tấn công buộc công an phải nổ súng thị uy mới khống chế, bắt giữ được đối tượng. Đáng chú ý, trên đường bị áp giải về trụ sở, Tuấn tiếp tục chống đối và cắn bị thương một thành viên tổ công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.