Nổ súng dằn mặt chủ lò mổ: Khởi tố 3 bị can

12/01/2016 08:56 GMT+7

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Xuân Trượng thấy một số thợ giết mổ trâu, bò của mình chuyển sang làm tại lò mổ của anh Duẩn, nên nhờ Toàn (là bạn tù) đánh dằn mặt anh Duẩn để trả thù.

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Xuân Trượng thấy một số thợ giết mổ trâu, bò của mình chuyển sang làm tại lò mổ của anh Duẩn, nên nhờ Toàn (là bạn tù) đánh dằn mặt anh Duẩn để trả thù.

Chiều 11.1, Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã khởi tố vụ án và các bị can, bắt tạm giam Đỗ Xuân Trượng (50 tuổi, ngụ xã Tiền Tiến, H.Thanh Hà, Hải Dương), Trần Đăng Toàn (49 tuổi, trú xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) và Trần Sách Thoại (44 tuổi, trú ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) vì liên quan trong vụ dùng súng bắn gây thương tích anh Đỗ Văn Duẩn (30 tuổi, trú H.Nam Sách, Hải Dương) vào tối 10.10.2015.
Theo hồ sơ vụ án, Trượng thấy một số thợ giết mổ trâu, bò của mình chuyển sang làm tại lò mổ của anh Duẩn, nên nhờ Toàn (là bạn tù) đánh dằn mặt anh Duẩn để trả thù.
Giả làm khách đặt mua thịt, Toàn hẹn anh Duẩn giao hàng tại ngã ba Hàng (TP.Hải Dương), rồi chuẩn bị một khẩu súng bên trong có 6 viên đạn và bảo Thoại chở đi gặp anh Duẩn. Sau khi thỏa thuận xong việc mua bán, Toàn rút súng ra bắn 1 phát trúng vào đùi anh Duẩn và bắn tiếp 1 phát chỉ thiên để dọa nạn nhân. Sau đó, Toàn bỏ trốn vào Tây nguyên. Đến ngày 9.1, Toàn bị Công an TP.Hải Dương truy bắt khi đang lẩn trốn ở Đắk Lắk.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.