Nổ súng giành địa bàn, 1 người chết và 2 người bị thương

07/04/2016 07:02 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam và Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) chiều qua vẫn đang truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến dẫn đến nổ súng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Công an tỉnh Quảng Nam và Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) chiều qua vẫn đang truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến dẫn đến nổ súng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ hỗn chiến 	nh: Văn TiếnHiện trường vụ hỗn chiến nh: Văn Tiến
Theo điều tra ban đầu, khuya 5.4, nhóm của Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, ngụ thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa) hẹn nhóm của Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, ngụ khu 2, TT.Ái Nghĩa, cùng H.Đại Lộc, Quảng Nam) đến quán cà phê Khánh Phương ở đường DT 609, thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa để giảng hòa, phân chia địa bàn “làm ăn” nhưng bất thành và xảy ra hỗn chiến.
Theo Công an xã Đại Nghĩa, đây là 2 băng nhóm khét tiếng, trước tết đã từng đụng độ nhau. Trước đây, Vinh và Vi từng cùng băng nhóm bảo kê các cơ sở kinh doanh game bắn cá. Lợi dụng thời gian Vinh đi làm ăn xa, Vi móc nối với Lê Văn Nghĩa (biệt danh Nghĩa nhớp, 28 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) lập băng mới để bảo kê. Vừa qua, Vinh trở về địa phương lấy vợ, trở lại hành nghề bảo kê thì đụng với nhóm Vi, Nghĩa.
Theo người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra hỗn chiến, có hơn 10 đối tượng đi xe gắn máy đến quán cà phê Khánh Phương, sau đó có nhiều tiếng la hét, hú, ré xen lẫn tiếng súng nổ. Sau khi không gian yên lặng trở lại, người dân mới dám ra ngoài thì thấy 3 thanh niên nằm gục giữa đường, bên cạnh là 2 xe gắn máy, 2 cây dao cán dài, 1 mã tấu cùng nhiều vết máu trên mặt đường. Trong lúc hỗn chiến, nhóm Vinh dùng súng bắn đạn hoa cải bắn loạn xạ. Lê Tấn Tú (biệt danh Tú rồng, 24 tuổi, ngụ TT.Ái Nghĩa) dính đạn ở cự ly gần, đạn xuyên thấu ngực, thủng phổi, chết tại chỗ. Vi bị trúng 3 phát đạn dập phổi, gãy xương sườn, cùng nhiều vết đạn ở bụng, mông. Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, ngụ thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) trúng 2 phát đạn vào tay làm gãy xương.
Nguồn tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đã mổ cấp cứu và giữ được tính mạng của Vi, còn Đạo thương tích nhẹ hơn. Trong số các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến náo động này, Vi từng có tiền án cố ý gây thương tích, Đạo và Vinh cũng có tiền án tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.