Nổ súng ở trạm Suối Tre: Truy tố kẻ đập ly bia vào mặt đại úy CSGT

23/11/2015 12:14 GMT+7

Trong vụ án nổ súng chết người tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre (Đồng Nai), Trương Thành Chí được xác định là người đã dùng ly bia đánh vào mặt nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh.

Trong vụ án nổ súng chết người tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre (Đồng Nai), Trương Thành Chí được xác định là người đã dùng ly bia đánh vào mặt nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh.

Trương Thành Chí trong ngày tới làm nhân chứng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn VinhTrương Thành Chí trong ngày tới làm nhân chứng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Vinh
Sáng ngày 23.11, Viện KSND TX.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Thành Chí (tên thường gọi là Trúc, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội "cố ý gây thương tích".
Chí được xác định là người gây thương tích cho Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy công tác tại trạm Suối Tre).
Còn Vinh là người nổ súng bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn (nguyên Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an tỉnh Đồng Nai).
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 13 giờ ngày 22.9.2013, thiếu tá Sơn rủ Chí và một số người khác đi nhậu, hát karaoke tại quán H.L (TX.Long Khánh). Vinh đang ở phòng bên cạnh sang "giao lưu". Tại đây, giữa Vinh và Chí xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Chí dùng ly bia đập trúng sống mũi của Vinh, gây chảy máu.
Truy tố đối tượng đánh ly bia vào mặt nguyên đại úy CSGT bắn chết cấp trên 2Trương Thành Chí (bên trái) và nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh tại TAND tỉnh Đồng Nai.
Quá trình điều tra xác định, vết thương tại cánh mũi trái và cái răng bị mẻ của Vinh là do bị Chí dùng ly bia đánh. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận, thương tích ở cánh mũi trái của Vinh có tỉ lệ thương tật 11%.
Do vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của công an cấp huyện nên ngày 30.6.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tách hồ sơ và chuyển vụ án cho Công an TX.Long Khánh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Về phần Ngô Văn Vinh, ngày 22.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Vinh 9 năm tù về tội "giết người".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.