Nổi hứng cắt dây cáp điện thoại, đốt lấy lõi đồng bán phế liệu, lãnh án tù

02/01/2019 15:27 GMT+7

Trên đường đi vào rừng tìm ong lấy mật, phát hiện dây cáp điện thoại, Hải nổi lòng tham điện thoại rủ đồng bọn đến trộm để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Ngày 2.1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Mai Xuân Hải (34 tuổi, ngụ Quảng Bình) 9 tháng tù, Phạm Văn Sang (26 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) 1 năm tù và Danh Thanh Phi (39 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 21.5.2018, Hải điều khiển xe máy vào rừng tìm tổ ong để lấy mật. Khi gần đến khu rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc, Hải phát hiện có nhiều dây cáp điện thoại nằm dưới đất nên nổi lòng tham, gọi rủ Sang rồi dùng dao cắt hơn 49 m dây cáp điện thoại, đốt lấy lõi, mang đến một cơ sở phế liệu ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc bán được gần 4,3 triệu đồng chia nhau xài.
Thấy "ngon ăn", 4 ngày sau (khoảng 14 giờ ngày 25.5.2018), sau khi nhậu xong, Hải tiếp tục rủ Sang đi trộm cáp điện thoại. Cả 2 đến KP.7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc dùng kìm cộng lực cắt trộm 52 m dây cáp điện thoại và đem đến vựa phế liệu thu mua trước đó bán với giá 2 triệu đồng.
Lần thứ ba, khoảng 14 giờ ngày 12.6.2018, Sang rủ riêng Phi đến “chỗ cũ”, thuộc KP.7, TT.Dương Đông để trộm dây cáp điện thoại. Cả 2 mang theo dao và kìm cộng lực cắt trên 87 m dây cáp điện thoại thì bị công an bắt quả tang.
Qua 3 lần trộm, Hải, Sang và Phi đã gây thiệt hại cho Trung tâm Viễn thông Phú Quốc gần 190 m dây cáp điện thoại, trị giá trên 38 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm gián đoạn thông tin liên lạc, gây mất an ninh trật tự ở địa phương; các bị cáo phạm tội nhiều lần… nên tuyên mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.