Nông dân được hưởng lợi ít nhất

04/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 3.8, tại diễn đàn đối thoại chính sách ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua đối tác công tư, TS Nguyễn Văn Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp VN, cho biết trong chuỗi giá trị nông sản ở nước ta hiện nay, lợi nhuận thu được ở công đoạn sản xuất là thấp nhất và ở khâu tiêu thụ là cao nhất.

Theo điều tra mới nhất của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), tại ĐBSCL, không một giống lúa nào cho lợi nhuận biên vượt quá 25%, thậm chí với các giống chất lượng càng cao thì lợi nhuận biên còn thấp hơn 20%. Còn trong sản xuất cà phê, nông dân chỉ được hưởng lợi khoảng 10% trong tổng giá trị gia tăng của sản phẩm cà phê cuối cùng. Theo TS Bộ, đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng có rất ít nhà đầu tư bỏ vốn vào sản xuất nông nghiệp mà chỉ tập trung cho thu mua và thương mại.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.