'Nóng' tình trạng nhập lậu gia cầm giống

28/02/2017 09:27 GMT+7

Nhập lậu gà, vịt giống tại khu vực biên giới Lạng Sơn đang có chiều hướng gia tăng, khiến nguy cơ chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao từ Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các chợ vùng biên của Lạng Sơn như chợ Lộc Bình và chợ Na Dương (H.Lộc Bình), chợ Bản Ngà và chợ Gia Cát (H.Cao Lộc), các tiểu thương bày bán công khai một lượng lớn gia cầm giống không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch. Chị Lý Thị H., một tiểu thương kinh doanh gia cầm giống tại TT.Lộc Bình (H.Lộc Bình) cho biết, nhiều tiểu thương như chị đã chuyển sang buôn bán gia cầm giống.
“Giá gà thịt trong nước và bên Trung Quốc chênh lệch nhau không đáng là bao. Nguồn cung trong nước hiện cũng khá dồi dào, nên giờ nhập gà hay vịt lông về bán sẽ không có lời bằng kinh doanh gia cầm giống”, chị H. nói. Theo dân cửu vạn vùng biên, gia cầm giống thường được các tiểu thương là người bản địa thuê gồng gánh qua biên giới vào sáng sớm, giữa trưa, hoặc lúc chập tối..., sau đó tập kết về các chợ. Một số cửu vạn còn dùng xe máy để vận chuyển gia cầm qua biên giới.
Ông Nguyễn Văn Trường, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện trong nước đang vào vụ chăn nuôi, giá gia cầm giống tại Trung Quốc quá rẻ, chỉ bằng 1/3 tại Việt Nam nên tình trạng nhập lậu gia cầm giống đang có chiều hướng gia tăng”, ông Trường nói. Cụ thể, giá gà và vịt giống tại Trung Quốc chỉ 6.000 - 7.000 đồng/con, nhưng đưa về bán tại chợ trên địa bàn H.Lộc Bình lên tới 17.000 - 18.000 đồng/con.
Theo ông Trường, dọc tuyến biên giới qua cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình)có nhiều đường mòn, lối mở, trong khi lực lượng chức năng quá mỏng nên tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu vẫn diễn ra khá phức tạp. Tại những đường mòn biên giới nằm ở mốc 1228, 1229 thuộc địa bàn khu Nà Phát và Nà Quân (cửa khẩu Chi Ma) đang “nóng” việc vận chuyển lậu gia cầm giống.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các phương án phối hợp cùng lực lượng hải quan, biên phòng các cửa khẩu lập chốt chặn tại các đường mòn qua biên giới 24/24 giờ. Trong khu vực nội địa, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường lực lượng, phối hợp với công an tỉnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.