Nữ đại tá công an trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ tai nạn trên quốc lộ

07/11/2016 10:06 GMT+7

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo xử lý hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 sáng 7.11.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 7.11, trên quốc lộ 1, đoạn ngay dưới chân cầu vượt ngã tư Amata thuộc TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải mang BS 36C - 079.93 do tài xế Lê Văn Biên (58 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bình Thuận đi TP.HCM.
Khi vừa xuống hết dốc cầu vượt ngã tư Amata, xe 36C - 079.93 va chạm với xe tải BS 60C - 229.60, do tài xế Lê Văn Lâm (36 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển.
Cú va chạm khiến xe 60C - 229.60 mất lái, tông mạnh vào dải phân cách, làm trục trước cùng hai bánh xe rớt ra ngoài, dầu máy chảy lênh láng.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Lê Lâm
Xe 36C - 079.93 cũng mất lái, tông vào dải phân cách, sau đó lật ngang giữa đường, hư hỏng nặng. Rất may vụ va chạm không để lại thương vong.
Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, lại ngay nút giao thông đông xe qua lại, khiến khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Lê Lâm
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Lê Lâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.