'Nữ quái' gây mê, cướp tài sản đầu thú

10/03/2015 15:36 GMT+7

(TNO) Sáng 10.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận Huỳnh Thị Nhân Hậu (32 tuổi, quê quán xã Hòa Hưng, huyện Giồng Giềng, Kiên Giang) từ Hàn Quốc về nước xin đầu thú sau khi bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

(TNO) Sáng 10.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận Huỳnh Thị Nhân Hậu (32 tuổi, quê quán xã Hòa Hưng, huyện Giồng Giềng, Kiên Giang) từ Hàn Quốc về nước xin đầu thú sau khi bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Nghi can trong nhóm mê cướp tài sản trốn truy nã từ nước ngoài về đầu thúHuỳnh Thị Nhân Hậu ra đầu thú tại cơ quan công an sáng 10.3 - Ảnh: Mai Trâm
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 2006, Hậu quen biết với Nghiêm Xuân Thảo Ly (47 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, hiện đang thụ án). Qua bàn bạc, Ly rủ Hậu tham gia băng nhóm chuyên mồi chài đàn ông “ham của lạ”.
Trước khi gây án, Ly chủ động tiếp cận làm quen rồi điện thoại liên lạc với những người đàn ông có đeo trang sức, nhiều tiền và tiêu xài phóng khoáng để rủ đi nhậu. Sau đó, theo nhiệm vụ đã phân công, Ly cho đàn em tiếp cận để rủ những người này vào nhà nghỉ tâm sự, chờ cơ hội ra tay bỏ thuốc ngủ trong thức uống để gây mê, cướp tài sản.
Từ tháng 11.2006, Ly cùng Hậu và Nguyễn Thị Tư (60 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã thực hiện thành công 2 vụ gây mê cướp tài sản, một tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) và một tại TP.Rạch Giá (Kiên Giang).
Qua hai vụ đó, các nghi phạm cướp được một sợi dây chuyền vàng 18K, 2 điện thoại di động, một nhẫn hột xoàn trị giá 40 triệu đồng, một đồng hồ mạ vàng trị giá 10 triệu đồng... Tuy nhiên, tại tờ tự khai sau khi đầu thú, Hậu cho biết số tiền cướp được Ly không chia cho Hậu mà nói rằng để giành sau này cùng hùn vốn để mở quán ăn.
Khi Ly bị phát hiện, khởi tố, sau đó lần lượt các nghi can bị bắt giữ, Hậu đã làm thủ tục lấy chồng Hàn Quốc và sang đó định cư cho đến nay. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Ly đã khai ra việc cùng Hậu thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.
Vì vậy, ngày 10.1.2009, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định truy nã đối với Hậu về hành vi cướp tài sản. Được sự vận động của cơ quan điều tra, gia đình đã động viên Hậu từ Hàn Quốc về Việt Nam để ra đầu thú, nhằm có thể hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Ngày 10.3, sau khi từ Hàn Quốc về đến Cần Thơ, Hậu đã đến PC 45 trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Liên quan đến băng nhóm gây mê, cướp tài sản do Nghiêm Xuân Thảo Ly cầm đầu, theo PC 45 Công an TP.Cần Thơ, ngoài 16 vụ án do nhóm này gây ra trên địa bàn TP.Cần Thơ, Ly cùng đồng bọn còn thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự tại TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau và Tiền Giang.
Nghiêm Xuân Thảo Ly đã bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt 12 năm tù, TAND TP.HCM tuyên phạt 14 năm tù cùng 3 bản án trước đó tại các địa phương mà Ly gây án và hiện đang thụ án với mức án 30 năm tù về tội cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.