Nữ tiếp viên karaoke bị đâm thủng tim được cứu sống kịp thời

10/04/2015 14:16 GMT+7

(TNO) Một nữ tiếp viên karaoke bị đâm 4 nhát dao, trong đó có vết đâm thủng tim, đã được cứu sống kịp thời.

(TNO) Ngày 10.4, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cho biết bệnh viện này vừa cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị đâm 4 nhát, trong đó có vết thương làm thủng màng tim.

Chị T. đã qua cơn nguy kịch
Bệnh nhân nói trên là chị Phan Thị T. T (25 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).
Theo bệnh án, chị T. nhập viện lúc 15 giờ ngày 9.4, với nhiều vết đâm ở ngực trái. Sau khi xét nghiệm các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vết thương làm rách màng tim, có máu tụ khiến tim bị chèn ép, nguy hiểm đến tính mạng nên tiến hành mổ cấp cứu.
Hơn một giờ phẫu thuật, ê kíp các bác sĩ đã mổ lấy máu tụ thành công, giải áp màng tim. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch.
Được biết chị T. đang là tiếp viên của quán karaoke Đ.K (phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) và đang chung sống như vợ chồng với Phan Văn Bảy (39 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông).
Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9.4, Bảy chờ chị T. trước cổng quán karaoke.
Khi thấy chị T. vừa từ quán tạp hóa đối diện quán karaoke bước ra thì bất ngờ Bảy dùng dao bấm đâm vào ngực chị T.
Chị T. gục xuống, còn Bảy thì tự dùng dao đâm vào người mình nhưng được mọi người can ngăn và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.