Nước thải ô nhiễm làm chết cá sông Âm

06/08/2016 06:24 GMT+7

Theo ông Quang, Phó giám đốc phụ trách Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình chế biến bột giấy và vàng mã, HTX chế biến lâm sản Lang Chánh đã để nước thải chưa qua xử lý tràn ra sông Âm, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 5.8, ông Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc phụ trách Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa, cho biết nước thải sản xuất của HTX chế biến lâm sản Lang Chánh (đóng tại xã Quang Hiến, H.Lang Chánh) cộng với nắng nóng gay gắt là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá trên sông Âm, đoạn chảy qua xã Giao An (H.Lang Chánh) chết hàng loạt.

Theo ông Quang, trong quá trình chế biến bột giấy và vàng mã, cơ sở này đã để nước thải chưa qua xử lý tràn ra sông Âm, gây ô nhiễm môi trường. Sở TN-MT đang tiến hành các bước để xử phạt hành chính, đồng thời buộc cơ sở này phải thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, xử lý triệt để nguồn nước thải trước khi xả ra môi trường.
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 27.7, người dân thôn Ang và thôn Bắc Nặm (xã Giao An) phát hiện cá chết trắng trên sông Âm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.