Nườm nượp người rời Hà Nội về quê ăn tết

15/02/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 15.2, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm tại Hà Nội đều đông nghịt người. Ai cũng hối hả về quê ăn tết.

(TNO) Chiều nay 15.2, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm tại Hà Nội đều đông nghịt người. Ai cũng hối hả rời Hà Nội về quê ăn tết.

nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetHai mẹ con quê ở Lai Châu gói ghém đồ về quê ăn tết - Ảnh: Cẩm Giang
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetHành khách này từ Lào Cai xuống Hà Nội, chị sẽ đón tết cùng người nhà tại Hà Nội năm nay - Ảnh: Cẩm Giang
Tại Bến xe Mỹ Đình, tất cả các tuyến xe về Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang… đều kín chỗ ngay từ trong bến.
Các tuyến xe giường nằm về Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, khách hàng đều phải đặt vé từ trước qua điện thoại.
Bến xe đông nghịt, giao thông tại đường Phạm Hùng trước bến xe, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu vượt Mai Dịch dẫn lên cầu Thăng Long, đều tắc nghẽn kéo dài.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết từ ngày 23 tháng chạp đến nay, trung bình mỗi ngày bến xe phục vụ 35.000 lượt khách.
Theo dự đoán của ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Bến xe Mỹ Đình sẽ đông nhất vào sáng mai, 16.2 (28 tháng chạp), ước lượng có khoảng 40.000 lượt khách.
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, hầu hết các tuyến xe từ bến Mỹ Đình về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh đều giữ nguyên giá vé.
Tuy nhiên, theo bạn đọc Nguyễn Hải Long, 26 tuổi, trú ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 13.2, anh có đi xe Ka Long tuyến Mỹ Đình - Móng Cái (giường nằm) từ Mỹ Đình về Hạ Long, nhà xe tính giá đồng đều cho mỗi hành khách đi theo chặng cũng như toàn tuyến với giá 200.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với ngày thường).
Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm lượng khách hôm nay 15.2 tăng mạnh hơn so với hôm qua.
Ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc bến xe này cho biết có 50% doanh nghiệp giảm giá từ khi xăng dầu giảm giá.
Dịp tết Nguyên đán này, có 7 doanh nghiệp đăng ký tăng phụ thu giá vé. Trong đó, tăng ít nhất là 14%, tăng cao nhất là 60%.
Lãnh đạo các bến xe đều dự đoán ngày mai, 28 tháng chạp, sẽ là ngày lượng khách rời Hà Nội đông đợt cuối cùng trước tết, sau đó khách chỉ còn rải rác đến chiều 30 tết.
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetHối hả rời Hà Nội về quê ăn tếtnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetĐường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình - Ảnh: Cẩm Giang
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-Tet
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetKhung cảnh đường vành đai 3 tại Hà Nội chiều nay, 27 tháng chạp - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetĐại diện các bến xe đều cho biết ngày mai, 28 tháng chạp, mới là ngày đông đột biến, đây sẽ ngày đông cuối cùng trước tết - Ảnh: Cẩm Giang
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetTrò chuyện về tết trong lúc đợi xe - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetChờ đợi giờ lên xe - Ảnh: Cẩm Giang
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetMột xe khách về Hà Giang vận chuyển cả xe máy, hoa lan... - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetHai hành khách này về Nghệ An, họ mang cả xe đạp điện về quê - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-Tet
nuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetAi cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, có hành khách mang cả hoa đào Hà Nội về quê chơi Tết - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-TetHành khách này nhận lợn mán người nhà gửi từ Hà Giang về Hà Nội đón tết - Ảnh: Cẩm Giangnuom-nuop-nguoi-roi-Ha-Noi-ve-que-an-Tet
Các bến xe tại Hà Nội sẽ đông cho đến hết ngày mai, 28 tháng chạp (16.2)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.