Ô tô lao xuống ao, 4 người tử vong

12/07/2013 02:22 GMT+7

Khoảng 3 giờ ngày 11.7, tại Km 38+3 trên QL47 (đoạn qua địa bàn xóm 9, xã Thọ Thế, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, tài xế Trần Văn Thìn (27 tuổi, ngụ tại xã Thọ Tân, H.Triệu Sơn) điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-050.90 chạy theo hướng từ TP.Thanh Hóa về Triệu Sơn thì bất ngờ mất lái lao sang đường ngược chiều, húc đổ một hàng cây rồi văng xuống ao cá của gia đình ông Dương Văn Thành (ảnh). Vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên xe gồm Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, hàng xóm của anh Thìn), Đỗ Thị Thủy (23 tuổi, ngụ tại xã Thọ Thế), Lê Thị Lương (24 tuổi, ngụ tại xã Thọ Ngọc, H.Triệu Sơn) và Lê Sỹ Chung (27 tuổi, ngụ tại xã Thọ Dân, H.Triệu Sơn) chết ngay trong xe. Tài xế Thìn bị thương nhẹ và may mắn mở được cửa xe nên thoát chết.

Ô tô lao xuống ao, 4 người tử vong

Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân cùng ông Thành lội xuống ao, cố gắng phá cửa xe để cứu người, nhưng không kịp. Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ việc. Tài xế Thìn đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra…

Được biết, anh Thìn vừa mua chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Lifan do Trung Quốc sản xuất được một thời gian ngắn làm phương tiện đi lại và chở khách hợp đồng. Khoảng 23 giờ ngày 10.7, anh Thìn nhận chở 4 nạn nhân trên đi chơi ở TP.Thanh Hóa; đến rạng sáng 11.7 thì gặp nạn trên đường chở khách về nhà.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.