Ô tô lao xuống hồ, 2 người chết

10/04/2016 18:53 GMT+7

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị mất lái lao xuống hồ nước của lò gạch bên đường, khiến cả 2 người trong xe tử vong .

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị mất lái lao xuống hồ nước của lò gạch bên đường, khiến cả 2 người trong xe tử vong.

Xe ô tô gặp nạn được trục vớt lên bờ - Ảnh: Nghĩa ĐànXe ô tô gặp nạn được trục vớt lên bờ - Ảnh: Nghĩa Đàn
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay 10.4, tại hồ nước của lò gạch thuộc xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 37A - 120.54 do anh Cao Tiến Sơn (38 tuổi, trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển, chở theo ông Nguyễn Trọng Bảy (66 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương), lưu thông từ xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn) sang xã Nam Thái, bị mất lái, lao xuống hố nước bên đường và bị nước nhấn chìm.
anh-xe-o-to-lao-xuong-ho-nuoc-1Đến 17 giờ 30 phút ngày 10.4, công tác cứu hộ mới kết thúc - Ảnh: Nghĩa Đàn
Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Lữ đoàn 414 (Quân Khu 4) triển khai ứng cứu. Lực lượng cứu hộ khẩn trương lặn xuống hồ nước, phá cửa xe nhưng chỉ phát hiện thi thể  tài xế Sơn trong xe. Phải đến 17 giờ cùng ngày, mới tìm thấy thi thể ông Bảy ở gần mép hồ. Sau 3 giờ nỗ lực cứu hộ, chiếc xe ô tô gặp nạn cũng đã được đưa lên bờ.
Được biết, ông Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.