Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
15/07/2020 14:32 GMT+7

Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi đến khi chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này được kiện toàn.

Ngày 15.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phân công ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 9.7 đến khi chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này được kiện toàn.

Ông Nguyễn Minh ĐạoChánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với phóng viên Báo Thanh Niên thông tin ông Nguyễn Tăng Bính chính thức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ra thông báo phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 9.7.

Trước đó, do bị sai phạm ở nhiều lĩnh vực, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị UBKT T.Ư ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông Trần Ngọc Căng được được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nghỉ hưu trước 3 tháng, kể từ ngày 1.7.

Như vậy, đến nay UBND tỉnh Quảng Ngãi chính thức có người phụ trách, điều hành mới.

Ông Nguyễn Tăng Bính (57 tuổi), quê TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), có trình độ kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị; từng giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi và được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 8.12.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.