Ông Phan Hà Bình xin giảm án

13/09/2011 17:13 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, theo nguồn tin từ tòa Hình sự TAND TP.HCM, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan), nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong.

>> Phan Hà Bình lãnh 7 năm tù

Ông Bình viết đơn kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt vì lý do: ông đã rất ăn năn, hối hận; gia đình đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính; thân mang bệnh nặng; là lao động chính trong gia đình...

Trước đó, vào ngày 25.8.2011, tòa sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Bình 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, nắm được thông tin các dự án của công ty con thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn đang gặp khó khăn, ông Bình đã đến gặp bà Nguyễn Cẩm Phương, Giám đốc truyền thông của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, Trưởng đại diện Công ty cổ phần đầu tư xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ tại TP.HCM kiêm phụ trách công đoàn của đơn vị yêu cầu chi tiền. Bà Phương từ chối.


Phan Hà Bình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.8.2011 - Ảnh: Trần Duy

Trong tháng 9 và tháng 10.2011, ông Bình viết và gởi đăng ba bài báo: “SGT và KGB - dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột”, “Cổ phiếu bất thường trên sàn Hà Nội” và “Cách nào kiểm soát cổ phiếu bất thường” trên báo Tiền Phong sau đó tiếp tục liên hệ, gây áp lực yêu cầu bà Phương đưa 220 triệu đồng để ngừng đăng các bài viết gây mất uy tín cho Tập đoàn đầu tư Sài Gòn và các công ty thành viên.

Ngày 13.10.2010, ông Bình đã bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt quả tang nhận 220 triệu đồng từ tay bà Phương tại nhà hàng Nhật Hạ (đường Võ Văn Tân, Q.3).

Ngoài việc cưỡng đoạt  tài sản đối với Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, ông Bình cũng đã cưỡng đoạt 1.000 USD của ông Bùi Đình Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lương Tài với thủ đoạn tương tự.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.