Ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt tại buổi công bố quyết định khai trừ Đảng

16/09/2016 18:10 GMT+7

Ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt tại buổi triển khai quyết định kỷ luật nên đại diện Chi bộ 3, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Trịnh Xuân Thanh sinh hoạt Đảng, nhận quyết định thay.

Chiều 16.9 tại Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố Quyết định số 355.QĐNS/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (ngày 9.9.2016) về việc thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh (Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Theo ông Lê Công Lý, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt tại buổi triển khai quyết định kỷ luật nên đại diện Chi bộ 3, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Trịnh Xuân Thanh sinh hoạt Đảng, nhận quyết định thay.
Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13.2.1966, quê quán xã Mai Lâm, H.Đông Anh, TP.Hà Nội, vào Đảng ngày 21.7.2003, là Đảng viên chính thức từ ngày 21.7.2004.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.