'Ông trùm' buôn lậu đường miền Tây lãnh án 10 năm tù

11/07/2016 14:53 GMT+7

Vi Ngươn Thạnh, còn được gọi là Tỷ “đường”, đã bị kết án 10 năm tù. Tỷ "đường" được mệnh danh là ông "trùm buôn lậu đường" ở miền Tây.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 11.7,TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 7 bị cáo cùng ngụ TP.Châu Đốc (An Giang) cùng về tội buôn lậu, gồm: Vi Ngươn Thạnh (50 tuổi) 10 năm tù; Huỳnh Hữu Tân (41 tuổi) và Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) cùng mức án 5 năm tù; Dương Quang Thố (37 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) Trần Thị Hoa Phượng (28 tuổi) cùng mức án 3 năm tù ; Lê Tòng Quang (25 tuổi) 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi) 2 năm tù giam.
Đây là vụ án được Viện KSND tối cao phân công Viện KSND tỉnh An Giang thực hành quyền công tố.
Theo cáo trạng, từ ngày 12.1.2015 đến ngày 7.2.2015, bị cáo Thạnh đã chỉ đạo 6 bị cáo đồng phạm vận chuyển trót lọt trên 4.200 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam.

tin liên quan

Buôn lậu thả cửa hoạt động ở lối mở vùng biên
Trong khoảng gần một tiếng, có cả chục xe hàng lậu tràn qua biên giới Việt - Trung tại lối mở Thanh Lòa (xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Thời gian hoạt động cả ngày lẫn đêm. 
Ngày 7.2.2015, tại khu vực cống Ba Nhịp thuộc xã Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc, An Giang), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Hồng, Hòa tổ chức vận chuyển 44 bao đường tổng khối lượng 2.200 kg từ Campuchia về Việt Nam.
Từ lời khai của Hồng, Hòa, Bộ Công an bắt khẩn cấp Thạnh, Quang, Tùng, Phượng, Thố, Tân, phá đường dây buôn lậu đường này.
Theo cáo trạng, bị cáo Thạnh đã bán 4.200 tấn đường buôn lậu, thu lời 640 triệu đồng, các bị cáo còn lại được trả công và hưởng lợi từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng/người.
Sau khi Thạnh bị bắt, gia đình Thạnh đã nộp lại 640 triệu đồng khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử cũng buộc 6 bị cáo trên nộp lại số tiền trên 170 triệu đồng thu lợi bất chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.