'Ông trùm' của băng trộm hàng container xuất khẩu bị đề nghị mức án 20 năm tù

Giang Phương
Giang Phương
25/09/2019 20:11 GMT+7

Ngày 25.9, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong băng trộm hàng container xuất khẩu liên tỉnh.

Theo đó, băng trộm hàng container xuất khẩu gồm: Lê Văn Tám (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù; Huỳnh Công Đức (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An) 17 - 19 năm tù; Lê Văn Minh (48 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) 17 - 19 năm tù; Đỗ Văn Danh (41 tuổi) 15 - 17 năm tù; Lữ Thanh Tân (22 tuổi) 12 - 14 năm tù; Huỳnh Văn Tý (32 tuổi) 10 - 12 năm tù; Phạm Văn Tiển (29 tuổi) 4 - 6 năm tù; Trần Mạnh Huỳnh (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) 2 - 4 năm tù cùng bị truy tố tội “trộm cắp tài sản”.
Ngoài ra, bị cáo Minh còn bị đề nghị thêm 4 - 6 năm tù cùng với Hoàng Văn Nam (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 3 - 5 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Riêng Hồ Hữu Vinh (52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) 10 - 12 năm tù và Nguyễn Đức Duy (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 8 - 10 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, từ tháng 4.2017 đến tháng 5.2018, nhóm của Tám và đồng phạm thực hiện 13 vụ trộm tài sản tại các tỉnh Long An và Tây Ninh, chiếm đoạt 12,68 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, Vinh và Duy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Tây Ninh khẳng định, các bị cáo biết rõ tài sản do phạm tội mà có nhưng hám lợi. Trong đó, Vinh đã 7 lần tiêu thụ tài sản trị giá 6,5 tỉ đồng; Duy tiêu thụ 3 lần trị giá 3,3 tỉ đồng.
Trong phần tranh luận, chỉ bị cáo Duy, Vinh không đồng ý với cáo trạng đã truy tố, cho rằng mình chỉ là nạn nhân, bị cáo chỉ là người mua bán, chưa kiếm lợi nhuận. Sau khi biết sự việc đã xảy ra gia đình cũng đã hoàn trả lại cho cơ quan chức năng... Còn bị cáo Huỳnh không nhận tội vì cho rằng bị cáo là người làm thuê và không biết là đi trộm hàng.
Đại diện các luật sư bào chữa cũng đề nghị HĐXX xem xét, làm rõ số lượng hàng hóa (giày) bị băng trộm hàng container xuất khẩu lấy trộm vì qua lời khai các bị cáo đã bán số lượng giày trộm ít hơn rất nhiều so với số lượng các công ty cung cấp cho cơ quan điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.